Kết quả tìm kiếm cho "noãn người"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 17
Các hợp chất silicon vòng D4 và D5 từng được sử dụng rộng rãi trong mỹ phẩm nhờ hiệu ứng làm mịn da tức thì. Tuy nhiên, việc phơi nhiễm kéo dài có thể ảnh hưởng đến hệ nội tiết, khả năng sinh sản.
Từ 1-10, nhiều quy định y tế quan trọng có hiệu lực gồm phụ nữ độc thân được làm IVF, cấp giấy chứng sinh mới và bệnh viện kê đơn thuốc điện tử.
Một nhóm nghiên cứu tại Viện Francis Crick (Anh) vừa tạo ra mô hình phòng thí nghiệm mô phỏng túi ối người trong 2-4 tuần đầu thai kỳ, mở ra triển vọng mới cho nghiên cứu phát triển phôi và điều trị y học tái tạo.
Diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội) từ ngày 10 đến 20/8, Triển lãm gốm nghệ thuật "Linh thú thời nay" là thành quả tâm huyết suốt 32 năm sự nghiệp của Nghệ nhân Ưu tú Trần Nam Tước, hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam. Sự kiện thu hút sự quan tâm của cả giới họa sĩ, nhiều nhà nghiên cứu văn hóa và công chúng yêu nghệ thuật gốm sứ lẫn những người muốn tìm hiểu về truyền thống Việt Nam.
Hút thuốc lá chủ động hoặc thụ động đều ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản của cả nam và nữ, theo thông tin từ Văn phòng Chương trình Phòng chống tác hại của thuốc lá, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế).
Thịt chim bồ câu nhiều dưỡng chất tốt cho sức khoẻ nhưng không phải ai cũng dùng được thực phẩm này.
Sử dụng thuốc ngừa thai hàng ngày có hiệu quả lên đến 99%. Tuy nhiên, một số chị em lo ngại thuốc có thể ảnh hưởng đế khả năng có con sau này.
Các nhà khoa học đã tạo ra mô hình phôi người có nhịp tim và máu mà không cần trứng, tinh trùng hay quá trình thụ tinh.
Thời gian qua, mô hình nuôi lươn thương phẩm được nông dân ở nhiều địa phương lựa chọn phát triển. Tuy nhiên, nguồn lươn đồng giống trong tự nhiên không đủ để cung ứng nên nhiều nông dân ở xã Khánh Hòa (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) đã phát triển và mở rộng mô hình sản xuất giống lươn đồng theo hướng bán nhân tạo. Mô hình này không chỉ đáp ứng được nhu cầu nuôi lươn thương phẩm cho nông dân trong tỉnh, mà còn trở thành nguồn cung cấp giống chủ yếu cho khu vực ĐBSCL.
Do có thể nhanh chóng khép cánh lại khi bị chạm vào, loại hoa long đởm (gentiana) ở cao nguyên Tây Tạng (Trung Quốc) đã được mệnh danh là “e thẹn” nhất thế giới.
Một bông hoa nguyên vẹn được bảo quản hoàn hảo trong khối hổ phách 100 triệu năm ở Myanmar có niên đại từ giữa kỷ Phấn Trắng.
“4 thiên thần” cas sinh 4 khó hiếm nay đã học lớp 3, các cháu đều chăm ngoan, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ. Còn chồng và “người con Trời” của chị Nguyễn Thị Kim Ngọc (nạn nhân bị xe trộn bê-tông cán tử vong) đã phục hồi, sống bình yên sau 5 năm cắt bỏ 1/3 bàn chân bị cán nát.